Di vật tại hiện trường khai quật
(VnMedia)- Thực hiện quyết định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc hoàn thiện hồ sơ, tư liệu trình UNESCO công nhận Thành Nhà Hồ là di sản văn hoá thế giới, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá phối hợp với viện Khảo cổ học Việt Nam tiến hành khai quật đường “Hoè Nhai” di tích thành nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc với diện tích 300m2.
Theo sử sách, đường Hoè Nhai (hay Hoa Nhai) được nhà Hồ cho xây dựng nối liền từ cổng nam thành nhà Hồ đến đàn Nam Giao trên núi Đốn Sơn ở phía Nam. Đường có chiều dài khoảng 2,5km được lát bằng những phiến đá lớn. Hơn 6 thế kỷ qua đi mặt bằng phía trên của đường Hoè Nhai hiện nay được bao phủ bởi lớp đất đá dày trung bình 50cm. Chiều rộng của mặt đường Hoè Nhai khoảng 4,50m. Các phiến đá lát đường được gia công, tu chỉnh công phu, có những phiến đá có kích thước 2,7m x 0,6m x 0,3m.

Nền sân lát đá tại cổng thành
Bên cạnh nền móng kiến trúc của đường Hoè Nhai, cuộc khai quật khảo cổ cũng đã phát lộ nền sân lát đá tại cổng thành phía nam và thu được hàng ngàn di vật, thuộc các loại hình: vật liệu kiến trúc (gạch, ngói, đầu rồng), bi đá, đạn đá, đồ kim loại (tiền đồng, đinh sắt, mũi tên, chông 4 cạnh).
Những phát hiện này được xem là khối tư liệu quan trọng khẳng định giá trị nguyên gốc của di tích thành nhà Hồ bổ sung các căn cứ khoa học vào hồ sơ trình UNESCO trong thời gian tới, cũng như phục vụ các dự án bảo tồn di tích.
Tiến sĩ Đỗ Quang Trọng - Trưởng ban Quản lý di tích Thành nhà Hồ cho biết: Cuộc khai quật khảo cổ tại hiện trường đường Hoè Nhai - thuộc di tích Thành nhà Hồ đã hoàn thành. Hiện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá đang xây dựng kế hoạch tổng thể trong việc tiếp tục nghiên cứu đường Hoè Nhai nói riêng và các công trình khác thuộc di tích thành nhà Hồ để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ khoa học di tích thành nhà Hồ, trình UNESCO xem xét, công nhận di sản văn hoá thế giới.
Việt Hà