Trong tháng 9 này, cơ quan chức năng của địa phương huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng sẽ cùng với Sở KHCN Lâm Đồng triển khai đề tài "Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho văn nghệ cồng chiêng Langbian". Đây là thông tin chính thức được UBND huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đưa ra vào ngày 02.09 vừa qua.
Như vậy, Lạc Dương là địa phương đầu tiên của Tây Nguyên xây dựng nhãn hiệu tập thể cho văn nghệ cồng chiêng của địa phương mình.
Trong những năm gần đây, du khách đến Đà Lạt – Lâm Đồng ngoài nhu cầu được chiêm ngưỡng cảnh sắc của các danh thắng còn muốn được đến chân núi Langbian huyền thoại để nghe tiếng chiêng, tiếng cồng – vốn được xem là tài sản tinh thần quí giá của các dân tộc thiểu số. Đặc biệt, kể từ khi không gian văn hóa cồng chiêng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thì giá trị của tiếng chiêng, tiếng cồng càng được du khách gần xa đánh giá cao và muốn được thưởng thức. Theo thống kê, hiện tại dưới chân núi Langbian, thuộc huyện Lạc Dương - di tích văn hóa cấp quốc gia, có 13 đội văn nghệ cồng chiêng, với trên 200 nghệ nhân là người dân tộc thiểu số Lạch, KơHo đang hoạt động văn hoá khá hiệu quả và thu hút sự quan tâm của du khách.
CINET