Sở hữu khối tài sản lớn mà bất kỳ người nào cũng mơ ước nhưng thay vì ăn
chơi, hưởng thụ một đời sống nhàn nhã, Lý Nhã Kỳ cho biết: 'Tôi không
thích mình thụ động hay phụ thuộc vào ai nên tôi vẫn sống và cống hiến
theo cách riêng của mình'.
-
Im lặng với showbiz một thời gian khá dài, vừa trở lại hoạt động chị đã
liên tiếp gặp phải scandal nói dối, thảm hoạ thời trang, lộ ngực...
dường như năm nay không phải là năm của chị? Tôi cũng không biết sao mọi việc không hay cứ cuốn vào mình thời gian qua
như vậy. Tôi thấy có những việc không đáng có mọi người lại cứ vin lại
đó để nói đi nói lại. Nếu tôi lên báo giải thích, mọi người lại nói rằng
tôi đang lợi dụng vào đó để PR, còn nếu không giải thích, họ lại cho
rằng tôi có gì đó mới không dám lên tiếng. Thực sự tôi không biết phải
giải quyết mọi việc và làm vừa lòng dư luận như thế nào.
Có những việc đã qua rất lâu rồi nhưng báo chí lấy đăng lại và cho rằng
tôi là thảm họa thời trang. Đó là những hình ảnh cũ từ rất lâu và chụp ở
các bộ sưu tập thì có gì đâu mà lạ. Nếu tôi ra đường ăn mặc những bộ đồ
như thế mọi người có quyền nói được, đằng này đó là bộ sưu tập để chụp
thời trang. Ngoài ra có những việc tôi giải thích và chứng minh rất
nhiều đó là sự cố và mình không hề nói dối, nhưng những điều đó không
làm thoả mãn được tất cả nên giờ đây tôi chỉ biết im lặng và không muốn
nói quá về nó nữa.
- Gây ấn tượng đặc biệt với khán giả bằng vai diễn với biệt danh "kiều
nữ", nhưng giờ xunh quanh chị toàn là những tên gọi rất phản cảm như
"thảm hoạ thời trang, người đẹp lộ ngực", chị cảm nhận ra sao? Biết nói sao bây giờ nhỉ, làm người của công chúng giống như làm dâu trăm họ
và ở đó cũng có những sự buồn vui lẫn lộn về việc người ta gọi mình ra
sao. Tôi thấy rất buồn về những biệt danh phản cảm đó. Xét về mặt thời
trang, nếu có một người trong nghề đứng ra đánh giá và bàn luận về phong
cách của tôi thì tôi sẽ lắng nghe, còn với những ý kiến cá nhân của ai
đó, tôi thấy hoàn toàn khập khiễng. Và cả sự cố lộ ngực, đấy là mọi
người cứ thích nói đi nói lại vì đó cũng chỉ là một sự cố, dường như
"cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng" nên tôi cũng chịu.
- Nhưng cũng không thể phủ nhận nhờ những scandal này mà tên tuổi chị phủ
khắp trên các mặt báo và nó cũng giúp chị nổi tiếng hơn? Tôi đến với nghệ thuật là đam mê và làm việc hết mình với nó chứ thực chất
công việc hiện tại của tôi vẫn là kinh doanh. Đến nay tên tuổi của tôi
mọi người cũng đã biết đến chứ tôi không phải vô danh, nhưng nếu nổi
tiếng theo kiểu scandal và bị báo chí nói quá nhiều như thế này chắc
chẳng ai muốn bởi điều đó chỉ làm xấu đi hình ảnh của tôi thôi.
- Trước những điều tiếng không hay, khi trở lại với công việc nghệ thuật chị có phải đắn đo nhiều? Sau mỗi sự việc tôi phải cẩn trọng hơn rất nhiều, nhưng hiện tại công việc
của tôi vẫn là tập trung vào kinh doanh. Về điện ảnh, vẫn có những lời
mời dành cho tôi nhưng tôi vẫn chờ một vai diễn khác đột phá hơn, có thể
là một vai thiên về võ thuật.
- Sắp tới đây chị còn tuyên bố làm chủ kinh doanh mặt hàng hàng kim
cương. Sở hữu số tài sản khổng lồ như vật, các nhà làm phim làm sao lo
nổi catse trả cho chị? Thực sự tôi cũng đã gặp sự cố dở khóc dở người như vậy rồi đó. Nhưng thực ra
tôi đóng phim vì đam mê và muốn thoả mãn nó. Khi tôi đóng phim, tôi
muốn mình lao động như các diễn viên khác, tiền thù lao nhận được cũng
chính là công sức tôi bỏ ra. Tôi nghĩ nếu tôi diễn tồi, chẳng ai trả
catse hay mời tôi làm gì. Quan trọng ở mỗi vai diễn, mọi người thấy được
lòng nhiệt huyết của tôi với nghề, từ đó sẽ có một mức catse để trả cho
tôi chứ không vướng bận việc tôi đại gia hay không.
Còn việc kinh doanh cửa hàng kim cương, sắp tới đây tôi sẽ phải mất khá
nhiều thời gian cũng như tiền bạc để chuẩn bị vì đây là một nhãn hiệu
rất lớn ở trên thế giới được tôi mua lại thương hiệu, và nó hiện được
rất nhiều ngôi sao thế giới ưa dùng. Vì thế thời gian này tôi ít nhận
phim lại và tập trung để làm xong rồi mới tính tiếp.
- Được mọi người gọi là đại gia và mối quan hệ của chị với các nhà làm
phim nước ngoài cũng rất tốt, chị có nghĩ mình sẽ kết hợp với họ làm
phim cho riêng mình? Đây cũng là một lời gợi ý khá thú vị, nhưng lúc này tôi nghĩ mình không
thể. Toàn bộ thời gian tôi vẫn muốn dành cho công việc kinh doanh và từ
thiện nhiều hơn. Với một lời mời đóng phim, tôi có thể tham gia như một
niềm đam mê để diễn xuất. Nhưng khi làm nhà sản xuất rồi, tôi phải làm
bài toán kinh tế rất nhức đầu. Hơn nữa tôi cũng chưa có kinh nghiệm và
cũng không muốn dấn thân quá sâu lĩnh vực này, nên thời điểm hiện tại
tôi chưa muốn làm vì tập trung kinh doanh.
- Kinh doanh một thương hiệu lớn như vậy chắc chắn sẽ ngốn của chị số vốn
không nhỏ. Người ta tự hỏi tiền này có phải của chị hay là chị có đại
gia chống lưng giúp đỡ? Không có đại gia nào cả, cửa hàng kinh doanh kim cương này là tiền của tôi và
tôi tự đứng ra làm. Trước khi đi đến quyết định này tôi đã rất căng
thẳng và suy nghĩ nhiều ngày. Đầu tư một số tiền quá lớn là một cách mạo
hiểm, nhưng khi nhìn lại tôi thấy thị trường ở Việt Nam rất có tiềm lực
nên đã thực hiện nó. Hơn nữa kinh doanh kim cương cũng không sợ lỗ vì
giá trị của nó tăng lên theo hàng năm nên tôi rất yên tâm.
- Đầu tư số tiền nói ước tính lên đến nhiều tỷ đồng, chị có sợ mọi người lại cho rằng chị đang nổ? Thương hiệu mà tôi đang nói tới đó là một thương hiệu nổi tiếng mà rất nhiều
ngôi sao thế giới ưa chuộng và đắt giá thì làm sao mà "nổ" được. Hơn nữa
mỗi sản phẩm đều có giấy tờ, lai lịch của nó nên khách hàng của tôi có
thể yên tâm. Tôi nghĩ mọi người bây giờ cũng rất tinh tường, họ sẽ biết
đâu là hàng thật, hàng cao cấp nên họ sẽ không dễ dàng bị bịt mắt. Là
người đứng ra kinh doanh, tôi cũng không khỏi lo lắng về canh bạc mạo
hiểm lần này.
- Việt Nam vẫn còn là một nước nghèo so với khu vực Châu Á và thế giới,
trong khi đó chị lại dành ra một số tiền quá lớn để kinh doanh một lĩnh
vực cao cấp, chị có lường trước hết khó khăn của nó? Đúng vậy, khó khăn rất nhiều nhưng tôi thấy tiềm năng của nó. Không phải tự
nhiên mà tôi lại đầu tư tiền của để bán hàng cao cấp như thế. Việt Nam
bây giờ cũng có rất nhiều khách hàng thượng lưu và họ muốn sở hữu những
món hàng xa xỉ, độc đáo trên thế giới nên tôi muốn đánh mạnh vào tâm lý
của họ để kinh doanh. Rõ ràng kinh doanh không phải là một sớm một chiều
mới thành công, nên tôi phải cần rất nhiều thời gian để thực hiện nó.
-
Nhiều tiền như thế sao chị không chọn cách sống một cuộc sống xa hoa và
hưởng thụ như những người khác mà lại phải lao tâm khổ tứ kiếm tiền như
vậy? Tôi thấy mình còn trẻ, may mắn hơn mọi người vì có được nguồn lực riêng để
kinh doanh nên tôi muốn làm. Tiền nếu để yên một chỗ nó sẽ mãi như vậy
và tiêu hoài cũng sẽ hết, nên tôi chọn cách kinh doanh và làm việc để
sinh lời. Tôi không thích mình thụ động hay phụ thuộc vào ai nên tôi vẫn
sống và cống hiến theo cách riêng của mình.
- Trải qua những sóng gió trong thời gian qua cùng với áp lực của công việc, bạn trai của chị đã đóng một trò như thế nào? Bạn trai tôi là một người kinh doanh, anh ấy trầm tính và giúp đỡ tôi rất
nhiều công việc. Scandal không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng
tôi. Giữa tôi và anh ấy luôn dành cho nhau sự tin tưởng và tôn trọng nên
cả hai đều rất vui vẻ.
- Cả hai đều là những người trẻ thành đạt và có tình cảm tốt, chị có dự tính đến việc lập gia đình? Riêng hôn nhân tôi không bao giờ kiểm soát, cái gì thuộc về duyên cứ để tự
nhiên, đến khi niềm tin của cả hai dành cho nhau đã đủ và duyên đến thì
chuyện hôn nhân tự khắc cũng sẽ đến thôi.
A.S. thực hiện - xzone.vn