Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Members
  • Total Members: 84,558
  • Latest: Khang
Stats
  • Total Posts: 87,031
  • Total Topics: 61,403
  • Online today: 4,792
  • Online ever: 48,991 (July 24, 2025, 09:31:20 AM)
Users Online

Có thể bạn quan tâm

Tour HOT

Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,020,000
Đặt ngay
Thiên Đường – Vũng Chùa – Mộ tướng Giáp 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,500,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
900,000
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay

booktrip

Global Moderator
*****
Lữ hành cấp 5
Posts: 1,294
Location: https://hoidulich.com
Logged
Lễ hội "Vào hè" (Ọc Phăn xả), một lễ hội mang đậm nét đặc trưng văn hóa Phật giáo Lào, đã bắt đầu diễn ra từ rằm tháng 8 theo lịch Lào (ngày 22/7), và sẽ kéo dài trong 3 tháng.


Lễ hội Vào hè tại chùa Ông Tự. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Theo truyền thuyết, sau những tháng nắng hạn, thời gian này là mùa mưa của Lào, người dân rất bận rộn với việc cấy trồng, chăm sóc cây cối, nên Đức Phật đã cấm những đệ tử của mình ra ngoài thời gian này để khỏi làm phiền người dân và tránh việc giẫm đạp lên cây trồng ảnh hưởng tới mùa màng.

Trong 3 tháng này, các nhà sư ở tại chùa nghiên cứu Phật pháp và làm công việc nhà chùa mà không di chuyển sang chùa khác.

Từ sáng sớm trên khắp các nẻo đường thủ đô Vientiane, nhiều nhà lãnh đạo Lào, lãnh đạo thành phố, người dân địa phương và khách du lịch đã về các chùa PhraKeo, chùa Ông Tự, chùa Sí Mương, chùa Sisaket... để làm lễ Vào hè.

Trên tay họ cầm hoa tươi, nhang đèn, thực phẩm các loại cùng một số nhu yếu phẩm khác phục vụ cho cuộc sống của các nhà sư ở tại chùa, giúp các nhà sư chăm việc thiền định, nghiên cứu phật pháp, tụng kinh niệm Phật.

Người dân lần lượt xếp hàng thực hiện cúng lễ cầu nguyện cho người thân đã mất, xin được phù hộ cho gia đình mạnh khỏe hạnh phúc, làm ăn phát đạt, đất nước bình yên, ngày càng thịnh vượng.

Nét khác biệt của lễ hội này là những người Lào nói chung và đặc biệt những người theo đạo phật nói riêng đều không cất nhà, không cưới hỏi, không say rượu bia... để toàn tâm, toàn ý vào việc tu tập, cầu nguyện khiến xã hội Lào càng thanh bình, trật tự.

Tuy có các tháng chay tịnh, nhưng các hoạt động khác của xã hội vẫn diễn ra bình thường.

Lễ hội sẽ kết thúc vào giữa tháng 11 theo lịch Lào./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)
๑۩۞۩๑♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥www.bootrip.me•♥´¯) ๑۩۞۩๑♥๑۩۞۩๑
♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Tạo hiệu ứng rao vặt, chữ ký diễn đàn•♥´¯) ๑۩۞۩๑♥