Hội du lịch Việt Nam

Tác giả Chủ đề:  Bộ VH,TT&DL: Tổ chức Ngày hội giao lưu bản sắc văn hóa các vùng, miền  (Đã xem 2115 lần)

Đã thoát ra nhantam

  • Lữ hành cấp 6
  • ******
  • Bài viết: 1699


Theo thông báo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bắt đầu từ ngày 06 đến ngày 09 tháng 10 năm 2008, tại Hà Nội “Ngày hội giao lưu bản sắc văn hóa các vùng, miền toàn quốc hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long” sẽ chính thức diễn ra. Ngày hội được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam, số 02 Hoa Lư - Hà Nội và một số địa điểm khác ở Hà Nội.

Ngày hội nhằm tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của các vùng, miền với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống văn hóa, tự tôn dân tộc trong các thế hệ người Việt Nam. Đồng thời, quảng bá tiềm năng văn hóa, thương mại và du lịch; chào mừng 54 năm ngày giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2008) và tròn hai năm (10/2008-10/2010) tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội.

Lễ khai mạc Ngày hội tổ chức vào sáng ngày 06/10/2008 tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam. Đêm hội giao lưu bản sắc văn hóa các vùng miền diễn ra vào lúc 20 giờ cùng ngày tại sân khấu Triển lãm Vân Hồ; đêm hội văn hóa Thăng Long - Hội tụ và tỏa sáng lúc 20 giờ ngày 08/10/2008 tại sân khấu quảng trường Nhà hát lớn. Hai đêm hội này đều được truyền hình trực tiếp.

Tham dự ngày hội này là các tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng, miền trong cả nước và một số đoàn nghệ thuật trên địa bàn Hà Nội, một số trường Đại học có nhiều sinh viên các dân tộc thiểu số, với các nôi dung trọng tâm:

Giới thiệu nét đặc trưng văn hóa các vùng, miền với 5 khu trưng bày: Khu thứ nhất giới thiệu hình ảnh, hiện vật tiêu biểu về bản sắc văn hóa vùng, miền, dân tộc nói chung gồm tranh, ảnh, sách, trang phục, trang sức, thổ cẩm, nhạc cụ dân tộc tiêu biểu, các sản phẩm nghề thủ công truyền thống… Khu thứ hai, trưng bày, giới thiệu mỹ thuật dân gian truyền thống các dân tộc Việt Nam. Khu thứ ba, giới thiệu văn hóa các vùng miền của các tỉnh, thành phố gồm: Trưng bày “Văn hóa Thăng Long - Hà Nội xưa và nay”; nét đặc trưng văn hóa các tỉnh phía Bắc; nét đặc trưng văn hóa Nam bộ và nét đặc trưng văn hóa các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.Tại nơi trưng bày, các tỉnh bố trí phần giao lưu, biểu diễn nghệ thuật truyền thống để tăng thêm phần sinh động. Khu thứ tư, giới thiệu văn hóa ẩm thực Thăng Long. Khu thứ năm và toàn bộ khu vực ngoài trời tại Trung tâm Triển lãm VHNT là nơi diễn ra các hoạt động lễ hội, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, trò chơi, thao tác tay nghề truyền thống.

Tham gia ngày hội này, mỗi tỉnh, thành phố tham gia biểu diễn một đến hai loại hình nghệ thuật tiêu biểu cho bản sắc văn hóa của địa phương, vùng, miền trong các buổi truyền hình trực tiếp và một số tiết mục biểu diễn trong khu trưng bày cũng như các hoạt động khác của Ngày hội. Dự kiến giới thiệu một số loại hình nghệ thuật như: hát then, đàn tính(Cao Bằng); hát Sli, hát Lượn (Lạng Sơn); múa xòe Thái (Yên Bái); múa khèn, múa ô dân tộc Mông, múa dân tộc Dao đỏ (Lào Cai); quan họ (Bắc Ninh); hát chèo, ca trù, múa giảo long(Hà Nội); dân ca xứ Nghệ (Nghệ An); múa Chăm (Ninh Thuận); cồng chiêng, múa Xoang (Đăk Lăk); hát bội, đờn ca tài tử, cải lương (TP.Hồ Chí Minh); dân ca, dân vũ dân tộc Stiêng (Bình Phước); ca múa đất phương Nam, dạ cổ hoài lang (Cà Mau); múa gáo, hát múa ngày hội đua ghe ngo (Kiên Giang)…

Trình diễn trang phục dân tộc cổ truyền (nguyên bản): đúng kiểu cách, hoa văn, màu sắc, chất liệu và kiểu dáng (có thể là trang phục sinh hoạt đời thường, lễ hội, trang phục cưới…). Trình diễn trang phục dân tộc trên nền nhạc, có lời bình giới thiệu nét hay, nét đẹp của trang phục và người trình diễn.

Lễ hội và trò chơi dân gian truyền thống: Đảm bảo tính truyền thống, tái hiện càng gần nguyên gốc càng tốt, tránh tình trạng sân khấu hóa. Các lễ hội phải đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, vùng, miền; khuyến khích các lễ hội ít có dịp được giới thiệu rộng rãi với công chúng như: lễ hội cầu mùa (Yên Bái); lễ hội dân tộc Dao đỏ (Lào Cai); lễ hội cầu ngư (Quảng Nam); lễ hội Katê (Ninh Thuận); lễ hội Ok om bok (Kiên Giang); lễ kết nghĩa anh em (Đăk Lăk).

Giới thiệu văn hóa ẩm thực:
Hà Nội sẽ chịu trách nhiệm tổ chức giới thiệu không gian văn hóa ẩm thực với chủ đề “Ẩm thực Thăng Long” trong suốt thời gian diễn ra Ngày hội với đồ ăn, thức uống, cách chế biến, bài trí, thưởng thức những giá trị của văn hóa ẩm thực; đảm bảo truyền thống, thẩm mỹ và chất lượng, không vì mục đích thương mại.

Ngoài năm phần hoạt động chính, các hoạt động khác trong Ngày hội còn có chương trình vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan một số địa danh văn hóa của thủ đô Hà Nội và giao lưu, biểu diễn tại một số quận, huyện và các tỉnh lân cận Hà Nội.


Theo: Cinet
 

Tags:
 

Related Topics

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời Bài mới
0 Trả lời
2607 Lượt xem
Bài mới Tháng Bảy 22, 2008, 11:52:26 PM
Gửi bởi khidotdh88
0 Trả lời
3100 Lượt xem
Bài mới Tháng Tám 07, 2008, 10:26:23 AM
Gửi bởi nhantam
0 Trả lời
2357 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười 07, 2008, 08:18:08 PM
Gửi bởi nhantam
0 Trả lời
2431 Lượt xem
Bài mới Tháng Mười Một 06, 2008, 09:33:47 AM
Gửi bởi nhantam
0 Trả lời
754 Lượt xem
Bài mới Tháng Ba 14, 2018, 03:36:58 PM
Gửi bởi dumien

Lặn biển Hòn Mun Nha Trang 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
660,000
Đặt ngay
Hòn Khô - Eo Gió
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
660,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường - sông Chày - Hang Tối 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,620,000
Đặt ngay
Tour 1 ngày: Vĩnh Long
Tour: Khám phá
1 ngày 0 đêm
986,000
Đặt ngay
ĐÀ NẴNG- HỘI AN - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA
Tour: Ghép đoàn
4 ngày 3 đêm
4,629,000
Đặt ngay

Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Thông tin đăng nhập

 
 
Chào Bạn. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.

Đối tác

Topo.vn - Địa điểm du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đối tác

Chủ đề mới nhất


Mobile View