Chào bạn, mình có ít kinh nghiệm chia sẻ về du lịch Lào như sau:
1. Khách sạn: bạn thử tham khảo tại trang web book phòng nước ngoài của Công Ty Fiditour:
http://fidibooking.com/ 2. Du lịch Lào
Thủ đô Vientiane
Nằm trên một đường cong của sông Mekong, Thủ đô Viêng Chăn có một lịch sử trải dài khoảng 1000 sau Công nguyên. Mảnh đất này được thiết lập bởi sự phát triển của vùng đồng bằng phù sa xung quanh. Vientiane trở thành thủ đô của Lào khoảng giữa thế kỷ 16.
Chùa Wat Sisaket: được xây dựng vào năm 1818, đây là một trong những ngôi chùa cổ nhất ở Viêng Chăn. Nó nằm ở trung tâm của thành phố cũ, nơi nó được xây dựng vào năm 1818 bởi vua Anouvong.
Bảo tàng Hor Pha Keo
Ban đầu, ngôi đền cổ này được xây dựng năm 1565 bởi vua Sayasetthathirath dùng để làm nhà Phật Ngọc 1565-1779. Sau đó nó được xây dựng lại vào năm 1936. Trong năm 1970 chùa được chuyển đổi từ một nơi thờ phụng thành bảo tàng.
Tượng đài Patuxay: Tượng đài kỷ niệm Patuxay được xây dựng vào năm 1957 và có lẽ là điểm nổi bật nhất trong thành phố. Nó nằm trên đại lộ Lanexang.
Vườn Phật Xieng Khuang: Vườn Phật Xieng Khuang được xây dựng vào năm 1958 trưng bầy một bộ sưu tập các tác phẩm điêu khắc Phật giáo và Ấn Độ giáo, rải rác giữa các khu vườn và cây cối.
Ngoài ra còn một số điểm khác như: Chùa Wat Simuang, Thư viện Tri Pitaka, và ngắm Hoàng hôn bên bờ sông Mekong.
Phương tiện đi lại chủ yếu ở Viêng Chăn nói riêng và Lào nói chung là tuk tuk, giống như bên Thái Lan.
Ăn uống và Ẩm thực ở Vientiane
Rất nên ăn thử các món ăn Lào ở nhà hàng Khua Lao – Vietntiane. Đặc sản Món Lạp (dạng như thịt băm trộn với đậu đũa sống thái nhỏ, rau sống và ớt) ăn với xôi. Các món ăn ngon khác ở Lào còn có món nướng (thịt gà, lợn, xúc xích…) ăn cũng ngon. Ở đây có món thịt bò (đảm bảo ko phải thịt trâu) và cá sông Mekong nên nếm thử. Những món khác thì cách chế biến gần giống Việt Nam nhưng cay hơn và mặn hơn. Thực đơn ở đây đơn giản, chỉ quanh quẩn bò, gà, lợn, cá.. hiếm thấy cua đồng ếch nhái như ở Việt Nam, cách chế biến cũng đơn giản hơn nhiều. Đồ uống chủ yếu là bia Lào và nước ngọt đóng chai.
Khu tập trung ăn uống là 2 phố dọc bờ sông Mekong là Fa Ngum và Setthathirath. Dọc đường Fa Ngum có các quán ăn phục vụ du khách, quán vỉa hè, chợ đêm rất dễ ăn uống ở đây. Phía sau, song song với Fa Ngum là đường Setthathirath, có nhiều quán ăn phục vụ người nước ngoài cũng dễ ăn với người Việt. Muốn ăn nhà hàng ngon chút, cảnh đẹp thì bạn có thể đến quán Kong View hoặc Laos Garden để vừa ăn vừa thưởng thức nhạc sống sau 19h30.
Mua sắm: Ở Vientiane thì chợ là nơi có thể mua sắm được kha khá. Chợ sáng (Morning Market – Talat Sao) và Talat Sao Mall (mới xây dựng) là khu mua sắm mà rất nhiều người Việt đến thăm, mua sắm khi dừng ở Vientiane. Chợ sáng có thể mua đồ như: Tầng 1 có quần, áo, điện thoại di động, Tầng 2 có đồ trang sức vàng, bạc, Tầng 3 có khu ăn uống. Ngoài chợ sáng thì có nhiều chợ có thể mua được nhiều hàng hóa khác nhau như chợ Khua Din, chợ Thong Khan Kham, Chợ Trung Quốc. Có 1 siêu thị mới đưa vào hoạt động trong năm nay là D-Mark trên đường Dong Palan cũng khá nhiều đồ giá cả khá hợp lý. Nhưng để đi Shopping thì tốt nhất là bạn nên sang NongKhai, qua cửa khẩu Thái rồi đi shopping bên đó, hàng hóa đa dạng và cũng rẻ hơn bên Lào.
Hoặc bạn có thể liên hệ Ms.Phượng: 0909 239 581 để có thêm thông tin về chuyến đi. Chúc bạn chuyến du lịch vui vẻ.