Tới Thung Nai, điều thú vị nhất là được ngồi thuyền dạo quanh lòng hồ Sông Đà. Vừa đi vừa ngắm nhìn những phong cảnh kỳ vỹ của núi non,đôi lúc bạn bắt gặp những hòn đảo nhỏ, trông giống như Hạ Longvậy. Nếu bạn đi vào cuối tuần thì có thể tham dự phiên chợ người dân tộc họp vào sáng sớm chủ nhật.
Ngoài ra bạn còn đi thăm một số địa danh khác như:
Đền thờ Bà chúa Thác Bờ: đây là một ngôi đền nổi tiếng linh thiêng, lúc nào cũng tấp nập khách hành hương đến hành lễ, hầu đồng. Là đền thờ của người dân quanh vùng hương khói cầu nguyện cho cuộc sống lênh đênh ngược xuôi trên sông Đà của họ.
Động Thác Bờ: cửa động lớn, bên trong chứa nhiều thạch nhũ đã được hình thành qua nhiều năm tháng, một địa điểm đẹp hấp dẫn nhiều du khách.
Suối Trạch: địa điểm tắm suối thích hợp với mọi đoàn khách. Với dòng nước suối thiên nhiên trong vắt, mát lạnh, đây là điểm đến không thể bỏ qua vào mùa hè.
Nếu đi đoàn đông, các bạn nên tổ chức các buổi liên hoan lửa trại vào buổi tối. Đi vào dịp trăng tròn thì nên thuê thuyền dạo 1 vòng hồ để ngắm trăng.
Phuot Thung Nai
Về ăn uống
Như đã nói ở trên, dịch vụ ăn uống các bạn sẽ đặt luôn tại nhà nghỉ. Với đảo Dừa trong mâm cơm sẽ luôn có những món đặc trưng như sau : Lợn Mán (đây là lợn người dân tộc nuôi hoàn toàn bằng ngô, khoai, sắn, nuôi một năm mà con lợn chỉ 6-7kg hơi, thịt ăn đậm, ngọt, thơm. Gà Thung Nai (gà nuôi ở đồi tại Thung Nai, ăn dai, ngọt, tươi), cá sông đà (cá tươi do dân chài đánh bắt tại sông đà; cá sông, làm món nướng, thơm, ngon vị cá sông, nguyên vị), thêm rau và món phụ. Cá Sông Đà nướng chính là đặc sản của Thung Nai, ai một lần tới đây cũng đều được thưởng thức hương vị cá nướng.