Đảo Cô Tô - Viên ngọc sáng của Vịnh bắc bộ nơi ẩn chứa vẻ đẹp mê hoặc du khách bởi những bãi biển hoang sơ với bờ cát trắng và làn nước trong xanh. Để có một chuyến du lịch tới đảo Cô TÔ đáng nhớ và ý nghĩa, bạn có thể tham khảo một số kinh nghiệm dưới đây.
1. Thời điểm lý tưởng du lich đảo Cô TôThời điểm lý tưởng để đi du lịch hòn đảo Cô Tô đó chính là khoảng thời gian mùa hè đầy nắng vàng lung linh từ tháng 4 đến tháng 9. Vào mùa hè, bạn có thể tận hưởng được cảm giác tuyệt vời khi đắm mình trong nước biển trong xanh ngắt, mát lạnh có thể nhìn thấy xuống tận dưới đáy biển của bãi tắm Hồng Vàn, bãi tắm Vàn Chải.
2. Phương tiện di chuyển
Từ Hà Nội đến cảng Cái Rồng:- Bạn có thể đi Ô tô khách hoặc xe máy sẽ mất khoảng 5-6 tiếng để đến cảng Cái Rồng – Vân Đồn.
- Xe khách chạy tuyến Hà Nội – Cẩm Phả (ví dụ nhà xe Đức Phúc…) tại bến xe Mỹ Đình, xuống tại ngã 3 Cửa Ông, giá: 130.000 đồng/người/lượt. Từ Ngã ba Cửa Ông bạn sẽ phải tiếp tục đi taxi hết 150.000 đồng/lượt tới cảng Cái Rồng.
- Xe khách chạy thẳng Hà Nội – Cái Rồng (Đức Miên, Xuân Trường…) xuất phát tại bến Lương Yên. Giá vé 150.000 đồng/lượt.
Từ Cảng Cái Rồng – đảo Cô Tô:- Tàu khách 68: Là Tàu chở khách lớn nhất của Cô Tô với thời gian vận chuyển khoảng 2h20′ Từ Vân Đồn ra Cô Tô và ngược lại. Giá vé 95000 đ/lượt – Cuối tuần 135.000đ/lượt
- Tàu Cao tốc Mạnh Quang: Tàu Cao tốc duy nhất chạy chuyến Vân Đồn Cô Tô và ngược lại thời gian 1h30′. Giá vé: 200.000 đ/lượt.
3. Khách sạn - nhà nghỉ đảo Cô Tô- Từ cầu cảng Cô Tô, bạn đi xe ôm về chợ trung tâm, là nơi sầm uất nhất ở thị trấn để dễ dàng chọn được nhà nghỉ, giá xe ôm dao động từ 10.000 đồng tới 15.000 đồng mỗi xe.
- Ở Cô Tô thường bị mất điện, nhất vào cuối tuần, vì vậy bạn nên chọn những nhà nghỉ ven biển để tận hưởng không khí mát mẻ. Trên đảo có Coto Lodge Hotel điều hòa 24/24.
- Khách sạn Lan Quân (0975.582.180 /0979.001.912) tại khu 4 - TT. Cô Tô - Quảng Ninh là Khách Sạn - Nhà Nghỉ giá rẻ Chất lượng, uy tín tại Cô Tô - Quảng Ninh. Được Khách hàng và khách du lịch đánh giá cao về chất lượng cũng như phong cách phục vụ. Ưu điểm là khách sạn ở gần chợ và phục vụ cả ăn uống và cho thuê xe máy và xe điện.
- Ngoài ra, Cô Tô cũng có nhiều nhà nghỉ của người dân, giá dao động từ 70.000 – 100.000 VNĐ/người
4. Địa điểm du lịch đảo Cô tô - Bạn có thể thuê xe máy tự lái, với giá 200.000 đồng một ngày để đi thăm thú đảo.
- Đi lên ngọn hải đăng và nhìn ngắm toàn cảnh đảo Cô Tô.
- Các bãi tắm ở Cô Tô như Vàn Chải, Hồng Vàn, không quá đông đúc, nước trong xanh và sóng vừa phải, thích để chơi đùa và bơi lội.

- Thuê thuyền ra đảo Cô Tô con để ngắm cảnh và cảm nhận không khí hoang sơ nơi đây. Bạn có thể hỏi thuê thuyền tại bãi Bắc Vàn, giá một thuyền là 600.000 – 800.000 đồng (theo tuyến đi), mỗi thuyền chở được khoảng 12 người.
- Nếu muốn bạn có thể liên hệ ngư dân ở đảo để đi câu mực đêm cùng họ.
- Du lịch đảo Cô tô nhất định phải tổ chức tiệc nướng trên bãi biển. Bạn nên dậy sớm đi chợ, mua hải sản như mực, sò, ngao… rồi tối đến đem ra nướng ở gần biển. Nếu không đi được chợ sớm, bạn có thể đặt mua hải sản tươi ngay tại các nhà hàng ăn trên đảo.
5. Địa điểm ăn uống trên đảo Cô Tô- Trên đảo không có nhiều dịch vụ nên để ăn uống, bạn nên đặt trước tại khách sạn nơi bạn nghỉ ngơi hoặc mang thêm đồ ăn từ đất liền vào.
- Chợ buổi sáng nằm ngay trong khu vực dân cư thị trấn 4, bạn có thể đi chợ mua đồ thêm cho các bữa ăn.
- Nhà hàng Úy Thanh là một trong những nhà hàng có giá cả và dịch vụ tương đối tốt của đảo.
6. Đặc sản Cô Tô mua về làm quàKết thúc chuyến du lịch đảo cô tô, bạn có thể mua hải sản tươi sống ngay trong buổi sáng đi về. Các ngư dân trên đảo thường đem hải sản mới đánh bắt được đi bán ở bến tàu để tiện cho khách du lịch. Những người bán hàng cũng sẽ đóng thùng và ướp đá hải sản cho bạn để bạn có thể đem về nhà mà không lo hải sản bị hỏng.
7. Du lịch đảo Cô Tô bạn cần lưu ý- Nếu bạn có ý định đi vào các dịp lễ như 30/4, 1/5 hoặc vào các ngày cuối tuần thì bạn nên đặt phòng khách sạn trước vì lượng khách du lịch đảo Cô Tô thời điểm đấy khá lớn nếu không đặt phòng trước bạn có thể thuê nhà dân để ở.
- Trước khi lên tàu ra đảo, bạn nên ăn sáng và uống thuốc đề phòng bị say sóng biển.
- Không nên mang theo nhiều nước hoặc hoa quả vì trên đảo cũng có chợ và nhiều cửa hàng tạp hóa. Giá bán chỉ cao hơn đất liền từ 500d – 1000d
- Bạn nên mang theo thuốc chống muỗi, côn trùng.
Chúc các bạn có một chuyến du lịch vui vẻ!