Ðịa chỉ: số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm- Q1 - TP. Hồ Chí Minh.
Ðiện thoại: 8293728.

Nằm trên góc đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và Lê Duẩn đối diện với Dinh Thống Nhất. Thảo cầm viên Sài Gòn khởi công xây dựng vào tháng 3 năm 1864, trên một diện tích rộng 20ha, đến cuối năm 1865 thì làm lễ khánh thành, đến nay đã trải qua trên 130 năm, Giám đốc đầu tiên của Thảo cầm viên cũng là người sáng lập: ông J.B.Louis Pierre (1833-1905), người Pháp.
Tại đây sưu tầm được hơn 350 động vật có xương sống trong 86 loài (trước 1975 chỉ có 100 động vật thuộc 20 loài). Về thực vật có 260 loài nhiều cây lạ như cây Ðại Bác của ấn Ðộ, cây Xà Cừ nguyên quán từ Châu Phi, đường kính gần 2 m, cao 40m. Cây đa trong Thảo Cầm Viên có tuổi thọ hơn 200 năm, tàn lá tỏa rộng đến 30m. Ngoài ra còn có 20 họ Lan, 32 loài xương rồng và 34 loại Bonsai thường xuyên được chăm sóc để phục vụ 2 triệu lượt khách tham quan mỗi năm đến từ mọi miền đất nước và du khách nước ngoài.
Thảo cầm viên không chỉ là một công viên Văn hóa - Khoa học nơi trưng bày nhiều động - thực vật quý hiếm của Việt Nam và thế giới, mà còn là khu vui chơi được trang bị nhiều trò chơi lạ, hấp dẫn mọi lứa tuổi thanh thiếu niên và sân khấu ca nhạc ngoài trời với âm thanh, ánh sáng hiện đại trình bày chương trình ca nhạc tổng hợp hàng đêm. đặc biệt, Thủy cung Thảo cầm viên trưng bày 3.000 sinh vật biển có hình dạng kỳ dị, màu sắc rực rỡ.
Trong khuôn viên Thảo cầm viên còn có đền thờ vua Hùng xây dựng năm 1927, những năm gần, vào ngày giỗ Tổ 10-3 ở đây có tổ chức lễ hội truyền thống, và Viện Bảo Tàng lịch sử Việt Nam - thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào tháng 8 năm 1979 mà tiền thân là Bảo Tàng Blanchard de la Brosse (1929-1956) và Viện Bảo tàng quốc gia Việt Nam tại Sài Gòn (1956-1975). Hiện nay, Bảo tàng lịch sử Việt Nam - thành phố Hồ Chí Minh có trưng bày 10.700 hiện vật của các triều đại Việt Nam, luôn thu hút khách tham quan và những nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa.
Thảo cầm viên Sài Gòn là thành viên Hiệp Hội các vườn thú Ðông Nam á. Nơi đây đã từng đón tiếp nhiều phái đoàn của các quốc gia tới tham quan như phái đoàn Hoàng gia Thái Lan viếng thăm kỷ vật của nhà vua Paramindr Maha Prajadhipok tặng Thảo cầm viên năm 1930.