Chùa đuợc xây dựng tại thôn Trà Phương, xã Thuỵ Hương, huyện Kiến Thụy. Trải qua hàng trăm năm tồn tại, chùa Trà Phương đã qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo theo buớc thăng trầm của lịch sử của dân tộc và sự thịnh suy của đạo Phật Việt Nam.
Chùa Trà Phương hiện mang phong cách nghệ thuật kiến trúc thời Nguyễn. Kiến trúc chính bố cục theo lối chữ đinh (J), đơn giản gồm 5 gian tiền đường và 3 gian hậu cung. Chùa Trà Phương là một trong những trung tâm của hệ thống kiến trúc phật giáo ở quê hương nhà Mạc. Buổi đầu có tên là Bà Đinh tự, đuợc khởi dựng duới vương triều Lý (1010-1225). Tục truyền, ngôi chùa cổ đuợc xây dựng trên gò đất cao cách chùa ngày nay khoảng 200 m về phía Nam, vốn là rừng cây rậm rạp. Một lần Mạc Đăng Dung bị lũ người xấu tìm cách sát hại, nhờ ẩn nấp trong chùa mà thoát nạn. Khi vương triều Mạc đuợc xác lập (1527-1529), Đăng Dung nhớ ơn cứu mạng, ban chiếu cho trùng tu, mở rộng chùa và đổi tên là Thiên Phúc. Chùa Trà Phương là một sơn môn nổi tiếng, đã nhiều lần đuợc đón quốc sư hoà thuợng họ Đào, "cố vấn" của vua Đăng Doanh về giảng kinh, thuyết pháp.
Chùa Trà Phương hấp dẫn du khách bốn phương, thu hút tín đồ phật tử và sự quan tâm của nhiều thế hệ tăng ni. Ngoài các ngày lễ thông thường, hàng năm chùa Trà Phương còn tổ chức các ngày kỷ niệm các Tổ truyền đạo, đặc biệt tập trung vào ngày 22 tháng giêng âm lịch.
Chùa Trà Phương ngày nay vừa là một di tích lịch sử - văn hoá, vừa như là một bảo tàng nghệ thuật thời Mạc thu nhỏ của Hải Phòng.