
Có hình dáng dài chạy suốt theo chiều từ thành phố Hồ Chí Minh xuống và kết thúc bởi hai dãy núi Lớn và Nhỏ (trung bình chiều dài là 14 km, chiều ngang gần 6 km)
Vũng Tàu có hai ngọn núi là núi Lớn (còn gọi là Tương Kỳ) và núi Nhỏ (còn gọi là Tao Phùng)
Núi Lớn có diện tích khoảng 400 ha, cao 170 m.
Trên núi Lớn từ năm 1968-1972 đế quốc Mỹ đã cho xây cất một hệ thống đài vô tuyến viễn thông và một hệ thống rađa hiện đại. Từ đây có thể liên lạc trực tiếp với Huế, Đà Nẵng, Tây Nguyên.
Núi Nhỏ có diện tích khoảng 120 ha, cao 170 m.
Trên núi Nhỏ có đèn Hải đăng, Hải đăng có từ năm 1870 thời nhà Nguyễn, được xây dựng ở độ cao 170 m, thắp bằng dầu dừa. Đến năm 1911, Pháp cho xây lại hải đăng này: gồm một toà nhà trắng có tháp cao tựa một công trình cổ ở miền Trung Á. Nhà có hai tầng dưới nền nhà tầng là bể chứa nước mưa lớn có đường hầm xây kín sang đèn biển. Đó chính là một tháp tròn màu trắng cao 18 m, đường kính 3 m. Một ngọn nến 1.500W được đặt trong khuôn tròn. Hai tia sáng trắng ta vẫn nhìn thấy được phát ra từ hai pha đèn. Mỗi pha được ghép từ nhiều lăng kính hình trôn ốc. Nhờ hai pha này mà ánh sáng Hải đăng Vũng Tàu rọi xa đến 35 hải lý (cứ mộ phút hai pha đèn quay được 2,5 vòng nghĩa là ta nhìn thấy 5 lần tia sáng trắng quét qua). Pha đèn quay được là nhờ hệ thống máy giống bộ máy của chiếc đồng hồ lớn nằm trần trụi dưới lớp vỏ thủy tinh. Đây là kiểu Hải đăng cổ nhất còn được dùng.
Sông: Vũng Tàu chỉ có một con sông Dinh nằm phía tây bắc làm ranh giới giữa Đồng Nai và Vũng Tàu. Sông Dinh bắt nguồn từ núi Dinh (ở Bà Rịa), sông dài 11 km, chỗ rộng nhất gần 1.000m, chỗ hẹp nhất 300 m. Nơi sâu nhất (ở Tiền Cảng) 25 m, nơi nông nhất (ở ngã ba Rạch Bà) 0,4 m. Sông Dinh cung cấp nguồn nước ngọt lớn nhất cho Vũng Tàu và Bà Rịa.
Nguồn tin: Sưu tầm