Được mệnh danh là "Địa trung hải của Việt Nam", "Thành phố Rio de Janeiro của miền Trung Việt Nam", thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) giống như một "chiếc boong tàu đầy nắng" với các điểm và cụm du lịch hấp dẫn: Tháp Bà, Hòn Tằm, Hòn Lao, Hòn Mun, Hòn Hèo, suối Hoa Lan, Vịnh Nha Trang (mới được công nhận là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới)...
Chỉ hơn 1 tháng sau khi Khánh Hoà phát động tháng du lịch "Tháng Tám - Nha Trang điểm hẹn", thành phố xinh đẹp này đã đón thêm hàng nghìn lượt khách du lịch trong nước và quốc tế tới thăm. Đặc biệt, ngoài các ngọn núi, bãi biển, cầu cảng..., du khách còn được thưởng thức một "đặc sản" mới lạ: tắm bùn.
Con đường xanh mát cây cối chạy thẳng hai bên đường đưa chúng tôi tới Trung tâm Du lịch suối khoáng nóng Tháp Bà, mất 15 phút chạy xe kể từ trung tâm thành phố. Khu vực tắm bùn nằm sát dưới chân núi, lấp lánh nắng hè, râm ran tiếng ve và ngan ngát hương khuynh diệp...
8 "công đoạn" tắm
Tắm bùn được giới thiệu không chỉ nhằm mục đích thư giãn mà còn là liệu pháp chữa bệnh, vì vậy nó được tiến hành khá công phu. Sau khi thay đồ tắm, du khách được hướng dẫn làm sạch cơ thể bằng nước khoáng nóng trong một cái sân với nhiều vòi nước phun lên từ mặt đất. Nước khoáng nóng làm cơ thể bạn có cảm giác thả lỏng rất thư thái. Sau đó là công đoạn chính: tắm bùn. Cảm giác "ghê ghê" ban đầu của chúng tôi lập tức biến mất khi nhìn anh nhân viên vặn vòi xả bùn vào những chiếc bồn tắm xinh xinh. Dịch bùn màu xanh ngà, thơm dìu dịu, loãng và nhớt với nhiều hạt cát nhỏ giống như các loại sữa rửa mặt đang thịnh hành hiện nay.
Anh nhân viên tên T cho biết loại bùn chúng tôi tắm là bùn lạnh, dùng trong mùa Hè, còn vào mùa Đông sẽ có loại bùn nóng. Thoa bùn lên mặt, lên tóc và dội khắp thân thể, một lúc sau da đỏ hồng lên. Khi bùn khô, da mặt căng lên như đắp mặt nạ. Sau 15 phút ngâm bùn, bạn được hướng dẫn công đoạn thứ ba là phơi nắng, để da có thời gian hấp thụ những khoáng chất trong bùn. Du khách cả Tây cả ta đi lại dưới nắng nhìn như những người... hành tinh lạ (!)
Phơi nắng xong, nhân viên hướng dẫn lại yêu cầu mọi người tắm cho sạch bùn, sau đó ngâm người trong hồ chứa nước khoáng nóng, hồ bơi, thác nước, cuối cùng là khâu "ôn tuyền thuỷ liệu pháp". Điều đặc biệt là cứ hết một công đoạn nước lạnh lại đến một công đoạn nước nóng, xen kẽ nhau như vậy đúng 4 lần. Độ nóng 400C không làm bỏng da bạn, trái lại các khoáng chất có điều kiện thấm sâu vào lớp dưới da, làm phục hồi các tế bào da và xoa dịu stress, đồng thời tạo cảm giác mát mẻ sau khi ngâm mình.
Thác nước khoáng ấm và "ôn tuyền thuỷ liệu pháp" là hai dịch vụ mới của Trung tâm Du lịch suối khoáng nóng Tháp Bà. Đây thực chất là hình thức massage, xoa bóp, nhưng là massage, xoa bóp bằng nước. Ở thác nước khoáng ấm, nước từ trên thác chảy xuống mạnh và "nặng" như những động tác đấm bóp bằng tay khiến bạn quên đi mệt mỏi. Còn với "ôn tuyền thuỷ liệu pháp", bạn sẽ được xoa bóp toàn thân với hàng ngàn tia nước ấm phun rất mạnh từ hai bức tường đá xây song song và cách nhau khoảng 1m. Ngoài hai công đoạn bị giới hạn thời gian: ngâm bùn (15 phút) và ngâm nước khoáng nóng (40 phút), du khách có thể thỏa sức ngâm, tắm mà không thấy chán.
Tắm bùn có thể chữa nhiều bệnh
Theo các tài liệu khoa học, từ thời Hy Lạp cổ đại, con người đã biết sử dụng bùn khoáng, nước khoáng để ngâm tắm nhằm thư giãn, phục hồi sức khoẻ. Năm 1820, phương pháp này được hoàn chỉnh và ngày càng được sử dụng rộng rãi ở châu Âu như Nga, Pháp, Đức. Các nghiên cứu về sau cũng khẳng định: bùn được hình thành từ các vật chất và yếu tố tự nhiên, là sản phẩm tự nhiên của môi trường Trái đất, do sự thoái hoá sinh học của các chất hữu cơ (thảo mộc, cây cỏ và hoa) thông qua quá trình hóa sinh gần 40.000 năm tuổi. Từ tháng 10/2002 đến nay, tại Trung tâm Du lịch suối khoáng nóng Tháp Bà, Bộ Y tế, Công ty Sao Mai thế kỷ 21 đã phối hợp thực hiện một đề tài nghiên cứu mang tên Xác định tính chất của bùn khoáng, nước khoáng tại Ninh Lộc-Ninh Hoà, Vĩnh Phương-Nha Trang và đánh giá trong điều trị, phục hồi chức năng một số bệnh xương khớp và da.
Tháng du lịch Tháng Tám-Nha Trang điểm hẹn sắp tới, nói như ông Huỳnh Quang Châu, Phó Giám đốc Sở Du lịch-Thương mại Khánh Hoà, sẽ là "một cuộc hẹn để ngành du lịch tỉnh đánh thức tiềm năng và quyết tâm to lớn của ngành". Mong rằng, những Vịnh Nha Trang, Hòn Tằm, suối Hoa Lan, tắm bùn Tháp Bà... sẽ "kéo" du khách đến với Thành phố biển Nha Trang ngày càng nhiều hơn...