Một công trình kiến trúc kiểu nhà cổ truyền thống Việt Nam, được xây dựng trên diện tích 2.500 m2, với phần nội thất được trang trí bằng nhiều bức tranh khổng lồ lắp ghép từ hàng ngàn bức tranh nhỏ giới thiệu chiều dài lịch sử văn hóa và thiên nhiên đất Việt... Qua 5 tháng xây dựng với sự tham gia của hàng trăm công nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, nghệ nhân phục chế nhà cổ, ngày 30/03/2005 Hội quán Vịnh Nha Trang chính thức hoàn thành, trở thành một biểu tượng văn hóa vịnh biển Việt Nam trước thế giới. Tháng 4/2005, nơi đây đã tổ chức Hội nghị Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới mà vịnh Nha Trang được vinh dự là một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới đó. 15 ngôi nhà rường 100 tuổi Công trình Hội quán Vịnh Nha Trang được xây dựng, lắp ghép từ 15 ngôi nhà rường cổ mua từ Huế có niên đại trên dưới 100 năm tuổi. Những nét hoa văn chim, thú, hoa, lá, các hình ảnh kỳ hà được khắc cách điệu mang đậm dấu ấn nghệ thuật điêu khắc độc đáo của triều đại nhà Nguyễn thế kỷ 18 vẫn còn nguyên trên các vì kèo, chái nhà... Không những vậy, đến đây du khách còn được chiêm ngưỡng những bức tranh theo trường phái Mosaic khổng lồ, được ghép từ hàng trăm bức tranh nhỏ của họa sĩ Pháp Claude Bouvier thực hiện theo đơn đặt hàng của Hội Mặt trời Pháp ngữ để tặng cho Khánh Hòa trong dịp khánh thành hội quán và khai mạc các hoạt động festival biển Nha Trang. Các bức tranh là một từ điển sinh động về biển, về môi trường, về con người và đất nước Việt Nam với một phương pháp làm tranh hết sức độc đáo. Từng bức tranh nhỏ ghép lại, mỗi miếng ghép là một nét chấm phá đặc trưng về cuộc sống, về con người Việt Nam: cánh đồng, nông dân, biển cả, ngư dân, môi trường và những sinh vật biển đáng yêu... Hài hòa trong toàn cảnh Để phản ánh một chủ đề trên một bức tranh khổ lớn, Claude Bouvier dày công tìm hiểu qua lịch sử, sách báo về chủ đề ấy. Ông chắt lọc các hình ảnh có liên quan đến đề tài đã chọn (trên báo chí, sách vở, bưu thiếp, các họa tiết trang trí cổ truyền của phương Đông trên kiến trúc, trên thổ cẩm, trên các vật dụng đan lát...) rồi vẽ lại thành từng bức tranh nhỏ, riêng biệt có kích cỡ 20 cm x 20 cm. Khi vẽ lại, phải chú ý sửa sao cho khi ráp hàng trăm bức tranh cỡ nhỏ này thành một bức tranh lớn vẫn cho thấy có một sự phối hợp ăn ý, có chủ đích về bố cục, màu sắc, đường nét, mảng sáng tối... của bức tranh lớn. Như vậy, ngắm kỹ một bức tranh lớn của ông, ta sẽ thấy mỗi bức tranh nhỏ vẫn tồn tại độc lập nhưng hài hòa trong toàn cảnh. Đặc biệt, chân dung lãnh tụ Hồ Chí Minh được Claude Bouvier khắc họa rất có thần, ghép từ gần trăm bức tranh nhỏ. Người xem có thể nhìn, đọc và chiêm nghiệm qua những bức tranh nhỏ tái hiện sự tích con Rồng cháu Tiên, sự tích bánh dày- bánh chưng, truyện Sơn Tinh- Thủy Tinh, sự tích thành Cổ Loa, sự tích trầu cau... đến những hình ảnh chiến thắng Điện Biên, chiến thắng B52 trên bầu trời đêm Hà Nội, hình ảnh mẹ Suốt chèo đò đưa quân ra trận... Còn với bức tranh về cá voi, Claude Bouvier như muốn gửi thông điệp đến những người bạn Việt Nam mà ông hằng yêu mến: Hãy trân trọng những gì biển mang lại cho chúng ta và chúng ta có trách nhiệm giữ gìn môi trường cho các thế hệ tương lai. Hội quán ra đời không chỉ là nơi trưng bày những hình ảnh, các hiện vật đại diện cho các nền văn hóa của các vịnh đẹp trên thế giới, mà còn giới thiệu đến du khách một nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam, đồng thời tạo thêm một địa điểm du lịch hấp dẫn du khách, một cảnh quan thơ mộng, một địa điểm sinh hoạt văn hóa lý tưởng trên vịnh Nha Trang.
<Nhatrangtravel>