Từ những phế liệu, đồ bỏ đi của chiếc xe máy cũ, lão nông Vũ Văn Dung ở Ninh Bình đã mày mò chế tác thành chiếc máy cấy lúa. Máy cấy do ông Dung sáng chế không cần động cơ, giúp bà con nông dân bớt cực khổ hơn mỗi khi vụ gieo cấy đến.
Đứa con tin thần của ông Dung ra đời sau nhiều năm thấu hiểu được những khó nhọc của bà con dân cày mỗi khi vụ cấy đến. Ban ngày ông làm thợ sửa xe máy, gò hàn, cơ khí, đêm đến ông lại mang cuốn vở học trò ra nghiên cứu, vẽ mô hình, lên ý tưởng cho "đứa con tinh thần" của mình.
Cuốn vở học trò đầy những hình vẽ từng chi tiết về chiếc máy cấy không động nhưng mà ông Dung nghiên cứu. Để ra được chiếc máy cấy hiện tại, ông Dung làm đi làm lại không dưới chục lần. Cứ mỗi lần làm ra máy, thấy chưa thích hợp ông lại bỏ đi nghiên cứu và làm lại. hoài nghiên cứu, sản xuất để ra đời được chiếc máy cấy không động cơ ông Dung đã phải bỏ ra cả chục triệu đồng.
Ông Dung cho biết, ban sơ khi mới bắt tay vào làm thấy rất khó vì chỉ xem mô hình chiếc máy cấy qua tivi và mạng. Thế rồi ông cứ mày mò, từ thực tế ruộng đồng, nghiên cứu từng chi tiết cụ thể để lắp ráp thành chiếc máy cấy không cần đến động nhưng vẫn hoạt động được.
Các bộ phận của chiếc máy cấy ông Dung làm ra từ phế liệu, đồ xe máy cũ, hư. toàn bộ các bộ phận đều làm rất đơn giản, dễ dùng, dễ tu chỉnh và thay thế. Bà con nông dân ai cũng có thể dùng được chiếc máy cáy ưu việt này.
Cũng giống như máy cấy có động cơ, máy cấy không cần động cơ của ông Dung cũng có giá để mạ. Tuy nhiên, mạ không cần phải gieo vào khay mà chỉ cần gieo dưới nền gạch, xi măng hoặc nền đất bằng phủ bao bì hoặc ni-lông.
Chiếc máy cấy không động cơ của ông Dung tiện lợi tới mức có thể dùng tay để lắp ráp các bộ phận, một người có thể tự đưa ra đồng, tự điều khiển để cấy được. Mỗi ngày chiếc máy cấy này cấy được hơn 1 xào lúa. Khoảng cách từng khóm lúa từ 18 - 20cm, gần hơn so với máy cấy động cơ (25 - 30cm).
Các chi tiết của máy nối khớp với nhau với độ xác thực rất cao. Khi không dùng, máy có thể tháo rời từng bộ phận, lau chùi cất đi để vụ sau dùng tiếp. Máy có độ bền trên 5 năm
Mỗi chiếc máy cấy không động cơ ông Dung bán ra chỉ khoảng 5 triệu đồng. Trừ hoài, công sản xuất, ông chỉ được lãi từ 1 - 2 triệu đồng/máy. Từ khi sản xuất đến nay ông đã bán được gần 50 chiếc cho bà con dân cày trong tỉnh và ngoài tỉnh. Có những người từ Thanh Hóa cũng tìm đến để mua máy cấy của ông. bây chừ cơ sở của ông đang đẩy mạnh sản xuất vì có đơn vị đã đặt mua cả chục chiếc máy cấy này về thử nghiệm tại địa phương.
Nguyên tắc hoạt động của chiếc máy cấy không động cơ này là người điều khiển đi trước quay đầu về phía máy, một tay kéo máy còn tay kia điều khiển để bộ giàn cò gắp mạ cấy xuống ruộng. Các chi tiết tự động di chuyển bằng xích xe máy cũ và các con lăn.
Cuốn sổ nhỏ ông Dung ghi lại chi chít tên và số điện thoại của những người đã mua máy cấy về sử dụng. Ai cũng hích với chiếc máy cấy này của ông Dung vì từ nay hoài mỗi vụ cấy không còn cao, không còn phải khó nhọc.
Trong nhà ông Dung luôn có hàng chục chiếc xe máy cũ. Ông mua về để phá bỏ lấy các bộ phận cấp thiết chế tạo cho chiếc máy cấy của mình. Ông cho hay, bộ phận xe máy cũ nếu bán sắt vụn thì không đáng giá gì, nhưng khi chế lại để dùng cho việc khác lại rất bền. thành ra các sản phẩm ông làm ra từ xe máy hư luôn có độ bền đẹp và độ xác thực rất cao
Ông Dung chỉ dẫn cách gieo mạ, chỉ cần đập thanh sát U dày 1cm xuống nền nhà, sau đó trộn bùn với 30% vỏ trấu cán phẳng rồi gieo mạ lên trên. Mạ gieo đều khi cấy máy sẽ gấp và cấy đều đẹp.
Ưu việt của chiếc máy cấy ông Dung chế tạo ra không chỉ giảm phí tổn công sức mỗi vụ cấy mà hàng lúa còn đều, đẹp, lúa phát triển tốt, dễ coi ngó khi thu hoạch sẽ cho năng xuất cao. Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ VIII, sản phẩm máy cấy không động cơ của ông Dung đã đạt giải thưởng, đây là sự động viên để ông hoàn thiện hơn nữa chiếc máy của mình, càng ngày càng có những sáng chế tốt phục vụ bà con nông dân.
Trước đó nhiều năm, ông Dung được người dân trong vùng biết đến với sáng chế độc đáo là chiếc máy '2 trong 1" vừa kéo và bơm nước. Chiếc máy này của ông được nhiều người ưa thích. Đến nay ông đã xuất xưởng lên đến hơn 1.000 chiếc, có thời điểm một ngày ông bán cả chục cái máy với giá 3 triệu đồng/cáiMáy cấy không động cơ của lão nông Ninh Bình
Bùi Thái Bá