Ưu điểm vượt trội của Bơm hóa chất so với các loại bơm thông thường Máy Bơm màng hóa chất tự mồi là gì?
Máy Bơm hóa chất GODO còn có tên gọi khác là máy bơm hóa chất tự hút với khả năng hút chân không (hút không khí) trong buồng bơm và đường ống hút đẩy ra ngoài,
bơm chịu hóa chất đây là loại máy bơm có khả năng tự cung cấp nước vào buồng bơm cho đến khi đầy. Máy Bơm hóa chất tự mồi khi đóng điện sẽ tự động chạy mà không cần bơm mồi. Đặc biệt loại máy bơm này có van an toàn tương tự giọ bơm giúp máy bơm có khả năng tự mồi cao mà không lo hư hỏng hay lỗi kỹ thuật.

Mỗi một chủng loại máy bơm thì đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng, tuỳ theo nhu cầu mà chúng ta sử dụng loại thích hợp. Máy bơm hoá chất tự mồi bơm được các chất có tính ăn mòn cao, độ nhớt thấp và có lần tạp chất. Các tạp chất này có thể là chất thải trong các quá trình dùng hoá chất để chế biến sản phẩm trong các nghành công nghiệp như sơn, linh kiện điện từ, xi mạ, luyện kim…
Các thông số kỹ thuật cơ bản của máy bơm tự mồi hiệu GODO:
- Lưu lượng của máy bơm dao động từ 0~1000l/ phút.
- Máy sử dụng nhựa kỹ thuật PP PVDF… chịu được tính ăn mòn và nhiệt độ cao.
- Bơm GODO thuộc dòng bơm tự mồi đầy mạnh mẽ.
- Cột áp của máy bơm lên tới 35m phụ thuộc theo từng Model.
- Dòng máy tự mồi GODO có khả năng chạy khô trong thời gian ngắn.
- Bơm được dùng để bơm các hoá chất có độ nhớt thấp chữa lẫn tạp chất và có tính ăn mòn cao.
Cấu tạo của máy Bơm hóa chất tự mồi
máy bơm hóa chất tự mồi Máy Bơm hóa chất tự mồi có cấu tạo tương tự các dòng máy bơm hóa chất thông thường chỉ khác dòng máy bơm này có thêm bộ phận van 1 chiều giúp máy bơm vừa có khả năng tự mồi cao, vừa có khả năng hút chân không và vừa an toàn khi sử dụng.
Cấu tạo máy Bơm hóa chất tự mồi:
Buồng bơm
Thân bơm
màng bơm
Bộ phận đầu ra, bộ phận đầu vào
Trục bơm
Van 1 chiều