Hơn nửa tháng thực hiện quy định mới về quản lý hoạt động thuyền du lịch của UBND tỉnh, 99 phương tiện của Liên hiệp HTX vận tải du lịch TP Huế đồng loạt viết đơn "kể khổ" với các cơ quan chức năng vì có quá nhiều bất cập.
Theo quyết định của UBND tỉnh, từ 15/5, tất cả các thuyền du lịch trên sông Hương đậu ở các bến: 5 Lê Lợi, 11 Lê Lợi, nhà nổi sông Hương, Toà Khâm, Century và Hương Giang, khi không phục vụ khách đều phải tập trung về đậu ở bến Phú Cát. Việc đón và trả khách chỉ được thực hiện ở hai bến Toà Khâm và 5 Lê Lợi. Nếu thuyền nào vi phạm sẽ bị xử phạt tiền từ 200.000 đến 1.000.000 đồng.
Ông Trần Thanh Bình, đại diện HTX vận tải du lịch Huế, phàn nàn, từ ngày ban hành quy định mới, gần như ngày nào HTX cũng có thuyền bị xử phạt. Bởi bến Phú Cát tập trung quá nhiều dân cư vạn đò, không có nhà vệ sinh nên trẻ nhỏ phóng uế bừa bãi, gây ô nhiễm. Hơn nữa, ban đêm, nơi này không có điện, phao tiêu, biển báo cột hiệu. Khách du lịch phần lớn tập trung ở các khách sạn Hương Giang, Century, Morin, nên nếu chỉ được đưa đón khách ở hai bến Toà Khâm và 5 Lê Lợi sẽ gây nhiều bất lợi. Khách phải đi vòng vèo, mất thời gian, tốn thêm phương tiện đi lại.
Vì những bất cập này mà hầu như đêm nào cũng có cảnh chen lấn, chờ đợi ban quản lý bến ký lệnh xuất bến, kiểm tra bằng lái, thu tiền... Theo ông Hà Văn Cát, Phó chủ nhiệm HTX vận tải du lịch Huế, rất nhiều khách du lịch đã bỏ tour du thuyền dù trước đó đã đăng ký.
(Theo Lao Động, 12/6)