Mộc Châu và những trải nghiệm
Mộc Châu là cao nguyên rộng lớn và xinh đẹp nhất miền núi phía bắc, có khí hậu ôn đới gió mùa, các điểm du lịch nổi tiếng như: Hang Dơi, rừng thông Mộc Châu, thác Thái Hưng... và không thể thiếu các đồi chè, đồng cỏ ở thị trấn Nông Trường Mộc Châu. Hàng năm huyện đã đón hàng vạn du khách tới tham quan và nghỉ mát, nhưng vẫn chưa xứng với tiềm năng vốn có của huyện. Huyện đang triển khai hoàn thành các khu du lịch sinh thái ở thị trấn Mộc châu và NT Mộc Châu.
Hiện đã hoàn thành và đưa vào hoạt động một số khu: thác Dải Yếm, Hang Dơi, khu hồ sinh thái + rừng thông bản Áng, Đông Sang. Mộc Châu nổi tiếng với nhiều cảnh đẹp về thiên nhiên và ẩm thực phong phú.
Mộc Châu có món ăn nổi tiếng nhất là món Pịa của đồng bào Mông. Món được nấu bằng lòng dê (nếu không có lòng dê có thể thay bằng lòng ngựa, bê,... nhưng không đặc trưng bằng). Với những người ăn không quen hoặc kén ăn thì sẽ không bào giờ dám ăn món này (các bạn có thể tìm hiểu kĩ hơn về món này trên intenet). Ngoài ra còn có món bê quay. Bê ở đây là bê sữa đực, mới sinh. Thịt bê được quay bằng bơ cũng có nguồn gốc từ đây. Món bê quay ở đây mềm vì là thịt bê non, và có vị rất đặc trưng. Thơm ngon tuyệt hảo.
Lên đây đẹp nhất là vào tháng 11 đến tháng 3(đặc biệt là tháng 11 đến tháng 1 có hoa cải trắng nở tràn trên núi. Tháng 1-3, có hoa mận, hoa đào, tháng 4 có hoa ban nở trắng rừng, tháng 5 có mận chín).
hoa mơ, hoa mận bung sắc rực trời Mộc Châu
Mộc Châu đẹp tinh khôi với ngàn hoa khoe sắc- MAC travel
Mộc Châu vào những ngày đầu xuân (tết nguyên đán) những bông hoa mận, hoa đào bắt đầu nở. Ở Mộc Châu mận trồng thành những cánh đồng, có khi là phủ kín cả một bản làng. Nên khi mận ra hoa, không còn loài hoa nào dám đọ sắc nữa! Để ngắm được hoa mận, bạn nên đến Mộc Châu vào những ngày cuối năm và đầu năm mới.
Trong chuyến đi Mộc Châu mà gặp trúng mùa mận. Lúc ấy chỉ vài bông mận ra hoa thôi mà cả cao nguyên Mộc Châu đã đẹp lắm rồi.
Vào khoảng tháng 3, lúc cuối xuân hoa ban bắt đầu nở. Nhưng chỉ lác đác ở trên những quả đồi. Nếu muốn ngắm hoa ban bạn phải đi dọc lên khu vực gần thành phố Sơn La. Ở thị trấn hoa ban rất ít.
Mùa Xuân qua. Những ngày hè nóng bức tới, Mộc Châu sẽ là một điểm đến tuyệt vời để bạn trốn chạy khỏi vùng nhiệt đồng bằng nhiệt độ cao. Cao nguyên Mộc Châu quanh năm mát mẻ. Có thể bạn tránh nóng ở đây qua cả mùa thu luôn.
Đến tháng 10 – 12 những bông dã quỳ, hoa cải bắt đầu nở. Những bông cải trắng bạt ngàn, phủ trắng bao quả đồi. Cải như tấm thảm, như dải lụa đắp lên thân mình cô gái vùng cao. Đây có lẽ là mùa mọi người rủ nhau du lịch Mộc Châu nhiều nhất. Và cứ thế, mùa du lịch Mộc Châu kéo từ tháng 10 tới tận tháng 1, tháng 2- khi những bông hoa đào, hoa mận nở.
Trong tôi mùa nào Mộc Châu cũng đẹp. Với những bản làng, những người dân tộc anh em hiếu khách. Những tấm chân tình thì Mộc Châu luôn đẹp.
hoa cải trắng mộc châu-nét đặc trưng trong du lịch mộc châu
Tháng 10 đến tháng 2 dương lịch là thời gian tốt nhất để đi du lịch Mộc Châu.
Những chuyến đi tới những địa điểm quen thuộc ở Mộc Châu như đồi chè, thác Dải Yếm, rừng thông bản Áng, Hang Dơi, Ngũ Động bản Ôn. Nhưng đĐến với vùng núi Tây Bắc thích nhất là được vào các bản làng của người dân tộc chơi, có thể là cả xin ngủ lại. Riêng với Mộc Châu, bạn có thể ghé thăm các bản người Mông nằm ngay đường quốc lộ 6 (nay thuộc huyện Vân Hồ – mới tách ra từ huyện Mộc Châu).
Đấy là khu bên ngoài thị trấn. Còn khi tới trung tâm huyện, đầu tiên tôi nghĩ bạn nên đi thăm những địa điểm nổi tiếng ở quanh khu vực trung tâm huyện như: hang Dơi, rừng thông Bản Áng và thác Dải Yếm.
Tiếp đến là Thị trấn nông trường Mộc Châu (ngược từ trung tâm huyện quay lại khoảng 5 -7 km), ở đây có công ty chè và công ty sữa Mộc Châu. Những đồi chè xanh ngát. Bạt ngàn.
đồi chè xanh mướt tại Mộc Châu
Từ thị trấn nông trường bạn hỏi đường đến Tân Lập, ở đây có đồi chè hình trái tim, Ngũ Động Bản Ôn hay những cánh đồng cải, dã quỷ, trạng nguyên, hoa đào, hoa mận. Đây là nơi mà các bạn đi phượt Mộc Châu hay đến, vì khu vực này dân cư không đông đúc như thị trấn – lại có nhiều cảnh đẹp hoang sơ.
Nếu những chỗ ấy đã quá quen thuộc, bạn có thể leo đỉnh Pha Luông.
Là Pha Luông trong bài thơ Tây Tiến:
“Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống
Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi”
Để đến được Pha Luông bạn đi theo đường ra cửa khẩu Mộc Bài, hỏi đường leo Pha Luông là người dân sẽ chỉ cho bạn. Ở độ cao hơn 2000m, đỉnh Pha Luông là nơi gặp gỡ của những chàng trai – cô gái người dân tộc trong vùng. Nhưng trước khi leo, bạn nên ghé qua ủy ban nhân dân xã để xin giấy phép của bộ đội biên phòng. Vì khu vực này gần với biên giới Việt – Lào, nó cũng là điểm nóng buôn lậu ma túy, nên bạn cần khai báo và nhờ tìm thuê porter dẫn đường giúp mình. (Tôi sẽ cập nhật bài viết chia sẻ kinh nghiệm leo Pha Luông sớm nhấT)
Nếu bạn đi du lịch Mộc Châu mùa hoa cải, nhớ tìm đến bản Ba Phách. Bản Ba Phách được mệnh danh là “Thiên đường hoa cải” của mảnh đất cao nguyên này. Bản nằm trên đường Quốc lộ 6, gần quán ăn 70, cách ngã ba thị trấn 5 km. Bạn đi theo hướng lên Mộc Châu, khi nào thấy biển Công ty chè Mộc Châu thì rẽ vào con đường nhỏ đối diện.
Riêng hoa mận, hoa đào thì hai bên đường (khu vực Vân Hồ, đường vào Cột Mốc, đường vào Tân Lập) rất nhiều. Ở trong khu vào Tân Lập có một thung lũng mận bạt ngàn luôn.
Nếu bạn trẻ, thích đi hãy thử một lần khám phá Mộc Châu: đi và làm tất cả những gì bạn thích! Bạn sẽ tận mắt thấy và trải nghiệm những điều còn đẹp hơn cả trong tranh ảnh.
“Một buổi sáng mùa đông, thức dậy trong nhà gia đình người Mông, hít thở thứ không khí loãng – lạnh. Nhìn những đám sương mờ mờ tím. Ngắm nhìn những đứa trẻ nô đùa. Chỉ vậy thôi, với tôi Mộc Châu đã đủ đẹp rồi.”
Nếu bạn còn thắc mắc gì hãy để MAC travel giúp đỡ nhé.
Contact 0967.931.507