Ông Raam Punjabi - chủ tịch APFF 52LHP châu Á Thái Bình Dương (APFF) lần thứ 52 theo dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 18 - 21/11 tại thủ đô Jakarta, Indonesia đã phải hủy bỏ vì “quá nghèo” khách mời tham dự và vấn đề liên quan đến khủng hoảng tài chính.
APFF là sự kiện được tổ chức từ năm 1953. Đây được xem là một cuộc họp thường niên của các đại biểu đến từ Liên đoàn các nhà sản xuất phim ở châu Á (FPA). Năm nay liên hoan phim hy vọng sẽ thu hút khoảng 350 đại biểu đến từ 21 quốc gia và khoảng 61 bộ phim trong khu vực.
Tuy nhiên sự quan tâm của khách mời đã sụt giảm đáng kể khi có tới 60% số phim gửi tham dự hủy vào phút cuối.
Raam Punjabi, đại diện nhà tổ chức của APFF 52 cho biết: “Việc tổ chức một liên hoan phim với khoảng 100 đại biểu sẽ không có giá trị và tầm ảnh hưởng. Khi chúng tôi là chủ nhà vào năm 2001 đã có 365 đại biểu khách mời. Tôi nghĩ sự việc xảy ra tại LHP lần này vì nền kinh tế toàn cầu đang rơi vào tình trạng khủng hoảng. Đó chính là lý do việc tham dự của các đoàn làm phim sụt giảm nhanh như vậy”.
Ông cũng bảo vệ quan điểm rằng: trái với báo cáo của một số phương tiện truyền thông đại chúng, việc LHP bị hoãn không hề liên quan đến những khó khăn về tài chính.
Ông Punjabi cũng bổ sung FPA sẽ gửi thư mời đến một số đại biểu để tổ chức một hội thảo trong vòng 3 ngày tại Bali vào tháng 11 để thảo luận về tương lai của LHP này. Như vậy đây là lần thứ hai liên tiếp APFF bị hủy bỏ. Năm 2007 Hồng Kông cũng từ chối tổ chức LHP vì trùng hợp với sự kiện 10 năm Hồng Kông được trở về với Trung Quốc mặc dù trước đó họ đã rất sung sướng khi được lựa chọn.
Theo ông Crucindo Hung, chủ tịch FPA Hồng Kông năm 2007, sở dĩ APFF không được tổ chức tại xứ Cảng thơm vì chính phủ không chịu chu cấp 2 triệu đô cho sự kiện này.
Ngay sau khi có thông tin APFF 52 bị hủy bỏ, các trang báo nước ngoài lập tức đưa thông tin này. Một phóng viên của Hollywood đã trích lời của chủ tịch LHP năm nay: Mặc dù đã đến giai đoạn chuẩn bị cuối cùng nhưng LHP năm nay vẫn bị hoãn với lí do “khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã lấy đi sự nhiệt tình của thành viên các quốc gia”.
Các phương tiện truyền thông Hồng Kông cũng trích dẫn: APFF được tổ chức lần đầu tiên năm 1953 và mỗi năm được tổ chức ở các thành phố châu Á khác nhau trong số 21 thành viên của FPA. Nếu năm tới, Jakatar không là chủ nhà rất có thể sự kiện này được tổ chức tại Đài Loan.
LHP năm nay nhằm thúc đẩy sự trao đổi, xây dựng cầu nối văn hóa giữa các quốc gia thành viên đồng thời cạnh tranh với các LHP khác tại châu Á. Tuy nhiên các nhà tài trợ đã thể hiện sự quan tâm với LHP quốc tế Tokyo đang diễn ra và LHP quốc tế Pusan được tổ chức vào tháng 10.
Theo 24h