Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế khó khăn. Chính phủ sẽ cho giãn thời gian nộp (cho nợ) từ tháng 1/2009 đến tháng 10/2009 đối với tất cả các đối tượng chịu thuế.
Kèm theo đó, đến kỳ họp thứ 6 vào cuối năm 2009, vấn đề sẽ đưa ra lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội... Và cả 3 phương án sẽ được UBTVQH xin ý kiến Bộ Chính trị.
Lý giải cho việc nghiêng về phương án mới này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển phân tích: Nếu áp dụng phương án thứ nhất là lùi thời điểm thực hiện Luật thuế TNCN thì chính người dân sẽ chịu thiệt.
Bởi, thuế TNCN có điều kiện miễn trừ gia cảnh, nên số tiền phải nộp cũng sẽ ít hơn...Với phương án hai, tạm miễn thu thuế TNCN đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán trong bối cảnh kinh tế đang biến động, nhiều lĩnh vực kinh doanh khác cũng đang gặp khó khăn, thì chỉ miễn với thu nhập từ đầu tư vốn là bất bình đẳng.
Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh e ngại: Số tiền thu từ thuế TNCN khoảng hơn 10 nghìn tỷ đồng mỗi năm, nếu cho giãn nộp thuế theo phương án ba, dù giãn 6 hay 10 tháng cho tất cả các đối tượng cũng đã là quá dài. Chưa kể, nếu đưa ra xin ý kiến mà Quốc hội không đồng ý cho giãn, sẽ khó cho cơ quan thu thuế.
Chỉ còn 4 ngày nữa, Luật Thuế TNCN sẽ chính thức có hiệu lực. Lựa chọn phương án nào, phụ thuộc lý lẽ riêng của mỗi cơ quan chức năng. Còn người dân, trước thực tế đã chờ đợi quá lâu để có những thông tin chính xác về việc hoãn hay giãn thuế thu nhập cá nhân.
Khi thông tin “chốt” được công bố, hầu hết những phấp phỏng, hy vọng của người dân đều trở trạng thái về chung: Chấp hành! Vấn đề đặt ra là: Cơ quan chức năng mà cụ thể là Tổng cục thuế, cục thuế các tỉnh thành rồi các chi cục thuế đã thực sự sẵn sàng thi hành chưa?
Những ngày này, ở Hà Nội nhiều người dân và đại diện các đơn vị đang đổ xô đi nộp hồ sơ xin cấp mã số thuế tại Cục thuế. Được biết, việc xếp hàng nộp hồ sơ đã bắt đầu từ 3 giờ sáng và nhiều người phải chịu cảnh mưa rét để nộp cho xong hồ sơ.
Lý do khiến họ khẩn trương là thông tin đến 31/1/2009, những trường hợp chưa đăng ký mã số thuế thì 20% thu nhập chịu thuế sẽ bị ngành thuế “giữ hộ”, đến hết năm mới được tính toán hoàn trả phần thu dư.
Điều hàng triệu người trong diện nộp thuế đang lo lắng là sẽ được hướng dẫn ra sao để thực hiện: Cách tính thuế, cách ghi tờ khai thuế, các thủ tục liên quan và liệu những thắc mắc đó có được “nhà thuế” giải thích, đáp ứng ngay không? Mọi chuyện quả tình không hề đơn giản.
Khánh Huyền - Tiền Phong