Nếu trẻ bị hăm tã, Boyd gợi ý rằng:
- Để phần da bị ảnh hưởng tiếp xúc với không khí nhiều nhất có thể. Bạn nên dùng tã vải cho bé trong những giấc ngủ ngắn.
- Thay tã thường xuyên.
- Bột yến mạch và xà phòng có thể giúp xoa dịu nỗi đau trên da bé.
- Đối với trẻ hơn hai tháng tuổi, bạn có thể xem xét dùng thuốc giảm đau.
Hầu hết hăm tã sẽ khỏi theo thời gian và cách điều trị thích hợp.
Nguyên nhân số 1 của hăm tã là phân lỏng, vì vậy nếu con bạn bắt đầu bị bệnh, hãy chắc chắn áp dụng một loại kem để làm rào cản.
Hầu hết hăm tã sẽ khỏi theo thời gian và cách điều trị thích hợp. Tuy nhiên, có những lúc hăm tã là dấu hiệu của một tình trạng nghiêm trọng hơn.
Nếu hăm tã gây đau đớn và không cải thiện với điều trị thông thường, có thể là do nấm da.
“Những em bé khỏe mạnh có nấm men trong phân của chúng, và tã là nơi sinh sản hoàn hảo vì nấm thích sống trong bóng tối, ấm áp, ẩm ướt. Nếu vết hăm có màu đỏ sáng, ở nếp gấp da và không cải thiện sau ba ngày điều trị, bạn nên đến gặp bác sĩ nhi khoa”, Boyd cho biết
Boyd cũng đề nghị đến gặp bác sĩ nhi khoa nếu xảy ra các dấu hiệu sau:
- Trẻ bị sốt không liên quan đến bệnh tật khác.
- Da mưng mủ.
- Vết hăm thành ghẻ.
- Vết hăm lan rộng.
- Xuất hiện u nhọt.
“Hăm tã không phải là một trường hợp khẩn cấp và dễ biến mất trong một vài ngày. Nhưng nếu bạn không yên tâm, bác sĩ nhi khoa luôn luôn có thể cho bạn những lới khuyên”, Boyd nói.