Cao huyết áp là một trong các bệnh có tỷ lê gây tử vong nhiều nhất hiện giờ. Trong một số trường hợp người bị tăng áp huyết có thể không chết nhưng vẫn sẽ để lại nhiều di chứng làm ảnh hưởng nhiều đến công việc cũng như cuộc sống của người bệnh. Để giảm thiểu tỷ lệ tử vong cũng như làm giảm nguy cơ để lại di chứng khi tăng áp huyết chúng ta cần nhận biết sớm những dấu hiệu thông báo huyết áp cao để có biện pháp sơ cứu kịp thời.
Những dấu hiệu đầu tiên báo cho bạn biết bạn có nguy cơ bị cao huyết áp mà bạn dễ thấy nhất đó là cảm giác mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, choáng váng. Trường hợp cao áp huyết đã trở nặng thì người bệnh có thể sẽ bị hụt hơi, đau tức ngực, cảm thấy xây xẩm, chóng mặt, nhức đầu dữ dội. Trong một số trường hợp người bị tăng áp huyết có thể không nhìn thấy trong phút giây, bị chảy máu cam…
Tuy nhiên, trong những triệu chứng trên có thể là dấu hiệu cho chúng ta biết mình đang mắc một số căn bệnh khác như bị nhiễm khuẩn, sốt, cảm… Do đó, để có thân xác định rõ nguyên cớ và có hướng điều trị có lí.
Ngoài ra, nếu có điều kiện bạn nên sắp đặt đi khám sức khỏe định kỳ để có thể phát hiện kịp thời những dấu hiệu đầu tiên của căn bệnh tăng áp huyết. Bên cạnh đó, với những người thường có áp huyết không ổn định thì nên mang theo một chiếc máy đo huyết áp bên người và sắp đặt soát áp huyết 3 lần mỗi ngày để có thể nhanh chóng phát hiện nếu áp huyết tăng.