Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Members
Stats
  • Total Posts: 87,051
  • Total Topics: 61,423
  • Online today: 8,363
  • Online ever: 48,991 (July 24, 2025, 09:31:20 AM)
Users Online

Có thể bạn quan tâm

Tour HOT

Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,020,000
Đặt ngay
Thiên Đường – Vũng Chùa – Mộ tướng Giáp 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,500,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
900,000
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay

Debit card và Credit card khác nhau như thế nào?

Started by caotri, February 25, 2011, 04:05:37 PM

Previous topic - Next topic

caotri

Lữ khách
*
Lữ hành cấp 6
Posts: 1,968
Logged
1. Debit card có thể hiểu cho đơn giản là ví tiền điện tử của bạn, có bao nhiêu tiền trong ví thì xài bấy nhiêu. Hết tiền thỉ phải bỏ thêm tiền vào ngân hàng mới xài được.
Sử dụng:
- Rút tiền mặt tại các máy ATM (không bị tính phí nếu rút đúng máy ATM ngân hàng của mình)
- Thanh toán hóa đơn tại những nơi chấp nhận thanh toán bằng Visa, Master...
- Thanh toán trên Internet (có một số ngân hàng không cho debit thanh toán trên Internet)

2. Credit card thì bạn xài tương tự debit card + có thể xài hơn số tiền bạn có (tùy theo hạn mức mà ngân hàng cho phép).
Hình thức này là một dạng cho vay tín chấp. Tùy vào thu nhập và uy tín của bạn, ngân hàng sẽ cho phép bạn mượn trước một số tiền và bạn phải trả theo đúng hạn mà ngân hàng thông báo mà không bị tính lãi xuất. Thường là khoảng 40 ngày. Nếu thanh toán trễ thì sẽ bị tính lãi xuất.

Muốn biết chi tiết hơn thì bạn xem kỹ thông tin hoặc gọi điện thoại cho ngân hàng nào bạn muốn mở thẻ để hỏi cho rõ nhé.

Mức độ nguy hiểm thì... tùy bạn
Debit: hết tiền không xài được nữa, nên nếu lỡ bị rò rỉ thông tin thì chỉ mất số tiền mình đang có
Credit: lỡ bị rò rỉ thì coi như bạn phải vác tiền trả cho ngân hàng theo hạn mức tối đa mà bạn có   

Mức độ tiện lợi
Debit: hết tiền thì coi như... xong. Đang ở xa và không có ai cho mượn thì phải chờ "super" nào đó chuyển tiền rồi mới xài tiếp được
Credit: kẹt quá có credit cũng đỡ lắm, vì đâu phải lúc nào cũng có người sẵn sàng cho mình mượn tiền  Nhưng nhớ đó là tiền của người ta nghen, có vay có trả nghen
- Nơi gởi gắm yêu thương
www.fasolla.com - Phần mềm kế toán Seeget.
Tô pô - Không gian Tô pô Việt Nam