Vui lòng tắt chặn quảng cáo (uBlock, AdBlock, Adblock Plus Adblock Pro, Ghostery ...) để giúp chúng tôi có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Chân thành cảm ơn!

Members
Stats
  • Total Posts: 86,978
  • Total Topics: 61,350
  • Online today: 7,066
  • Online ever: 48,991 (July 24, 2025, 09:31:20 AM)
Users Online

Có thể bạn quan tâm

Tour HOT

Tour du lịch miền Tây 1 ngày (Mỹ Tho – Bến Tre)
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
250,000
Đặt ngay
Bà Nà Hills - Cầu bàn tay: đường lên tiên cảnh
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,020,000
Đặt ngay
Thiên Đường – Vũng Chùa – Mộ tướng Giáp 1 ngày
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
1,500,000
Đặt ngay
Động Thiên Đường
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
900,000
Đặt ngay
Đà nẵng - Huế: thăm cố đô
Tour: Ghép đoàn
1 ngày 0 đêm
780,000
Đặt ngay

Kiến nghị không tăng tiền ký quỹ du lịch

Started by topo, December 02, 2012, 07:57:01 PM

Previous topic - Next topic

vntcvietnam

Xa mẹ lần đầu
Posts: 14
Mỗi chuyến đi là một câu chuyện thú vị
Logged

topo

Lữ khách
*
Lữ hành cấp 2
Posts: 333
Không gian Tô pô Việt Nam
Location: www.topo.vn
Logged
Ngày 2.12, trao đổi với Thanh Niên Online, ông Tôn Thất Hòa, Tổng thư ký Hiệp hội Du lịch TP.HCM (HTA) cho biết, cuộc họp cuối tuần qua giữa HTA và đại diện doanh nghiệp lữ hành đã đưa ra kiến nghị không nên tăng mức ký quỹ đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.

Mới đây, Bộ Tài chính và Tổng cục Du lịch có dự định sửa đổi Nghị định 92 ban hành năm 2007, quy định chi tiết một số điều khoản của luật Du lịch. Trong đó, đáng chú ý là sẽ nâng ký quỹ từ 250 triệu đồng lên 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp lữ hành quốc tế.

Số tiền ký quỹ này được sử dụng để bồi thường cho khách du lịch trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm hợp đồng; giải quyết các rủi ro đối với khách du lịch không phải mua bảo hiểm du lịch.

Theo ông Hòa, ý kiến mà doanh nghiệp lữ hành đưa ra trong cuộc họp là 500 triệu đồng ký quỹ là số tiền quá cao trong khi hiện doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn vì thị trường trầm lắng, lượng khách giảm sút.

Ngoài ra, việc nâng mức tiền ký quỹ là không cần thiết bởi những năm gần đây, khi tổ chức tour doanh nghiệp đều mua bảo hiểm cho du khách và khi xảy ra sự cố sẽ được các công ty bảo hiểm bồi thường.

"Do đó, dù quy định số tiền ký quỹ sẽ được dùng khi tour có sự cố nhưng kể từ khi Nghị định 92 này có hiệu lực đến nay, chưa có doanh nghiệp nào rút được số tiền ký quỹ", ông Hòa nói.

HTA ước tính hiện cả nước có khoảng 1.000 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.

Các doanh nghiệp lữ hành còn có kiến nghị Bộ Tài chính chưa nên tăng phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

Trước đó, Bộ Tài chính có thông tư quy định từ ngày 1.1.2013, mức phí cho việc cấp thị thực các loại sẽ tăng thêm 15 USD.

Sau khi tăng, lệ phí cấp thị thực xuất nhập cảnh một lần là 45 USD; loại có giá trị không quá một tháng là 65 USD; loại có giá trị không quá sáu tháng là 95 USD; loại có giá trị từ một tháng đến một năm là 135 USD...

Theo HTA, việc tăng phí thị thực như trên sẽ khiến chi phí tour đội lên rất cao làm mất khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp thu hút khách du lịch đến Việt Nam.

Phần lớn các nước trong khu vực Đông Nam Á đều có chính sách miễn phí cấp thị thực nên chi phí tour rẻ đi rất nhiều.

Trung Hiếu - TNO