Từ năm 1985, khi các nhà khoa học của ta chính thức xác định loài sếu (hạc) cổ trụi đầu đỏ và nhiều loại chim ở nước ta, đã và đang sinh sống tại vùng Tràm Chim thì cái tên Tràm Chim đã được báo chí nhiều nước, nhiều tổ chức quốc tế nhắc tới. Và cũng khá nhiều đoàn khách quốc tế vào nước ta để đến Tràm Chim tham quan nghiên cứu.
Vậy Tràm Chim có gì mà hấp dẫn đến thế? Nhân dân huyên Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp cho biết. Tràm có nghĩa là cây tràm, rừng tràm. Còn chim ở đây là những loài chim nước sinh sống trong vùng rừng Tràm. Tràm Chim là một vùng đất ngập nước ở Đồng Tháp Mười có rừng tràm xanh tươi và rất nhiều chim ở nước như cồng cộc, giang sen, già đẫy, diệc, các loại cò trắng, cò bọ, cò lửa, chim dẽ, bồ nông, mòng két, vịt trời; đặc biệt là sếu cổ trụi (đầu đỏ) là một trong 15 loài sếu quý hiếm còn lại của vùng Đông Nam Á, và rất nhiều loại bò sát như rắn, rùa, trăn, các loại cá như cá lóc, cá trê, lươn, tôm, cua, ốc...
Hệ thực vật ở đây ngoài cây tràm còn có các loại cỏ, sậy, lúa trời, các loại tảo, rong. Theo tính toán của các chuyên gia về đất ngập nước thì năng suất của hệ sinh thái đất ngập nước cao gấp 8 lần so với làm nông nghiệp bình thường.
Nguồn tin: Sưu tầm