Hãng xe hơi nổi tiếng Toyota vừa công bố với thế giới biết sẽ đầu tư 1 tỷ đô cho việc sản xuất xe hơi tự hành đời mới. Theo đó, số tiền đầu tư này sẽ đổ vào công ty chuyên phát triển các phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) tại thung lũng Silicon và chia ra thành 5 phần đều nhau để chi tiêu cho 5 năm.
>>> Có thể bạn quan tâm: Toyota Đông Sài Gòn, Toyota Thăng Long
Ông cho Akio Toyoda - chủ tịch của hãng xe hơi Toyota cho biết khoản tiền này cốt yếu tập trung vào xe tự lái, trong đó những người già và người khuyết tật dĩ nhiên sẽ được hưởng nhiều ích lợi nhất từ công nghệ này.
Dù vị chủ tịch này không hề đề cập đến các đối thủ kì cựu cạnh tranh trong lĩnh vực này dựa trên nền tảng công nghệ cao dành cho ô tô như Google, Apple, Tesla nhưng quyết định trên cho thấy động thái khẩn trương của hãng xe ô tô Toyota nhằm muốn độc tôn trong lĩnh vực
mua bán xe ôtô lẫn công nghệ dành cho xe chứ không vì lý do nào cả.
Tính đến thời điểm này, Google đã tiến hành cho triển khai thí nghiệm các phương tiện xe hơi tự hành. Theo đó, để bắt kịp Google, hãng Appple cũng đang gấp gáp phát triển mẫu xe ô tô tự hành riêng. Trong khi đó, hãng Telsa cũng không hề thua kém gì so với đối thủ cùng lĩnh vực cũng đã bổ sung thêm một số tính năng tự hành cho xế hộp thông qua nâng cấp phần mềm. Nhưng, Telsa vẫn chưa có mẫu xế hộp tự hành chính thức nào thực sự sẵn sàng cho cuộc chiến này.
Cựu giáo sư viện MIT, Gill Pratt, người vừa được bổ nhậm là CEO của Viện Nghiên cứu Toyota, nói rằng có thể hãng xe Nhật đang không trong vị trí thuận lợi của cuộc đua xe ô tô tự vận hành. "Có thể, ở đầu cuộc đua bạn không ở vị thế thuận lợi. Tuy nhiên nếu cuộc đua kéo dài, chưa chắc ai sẽ là người giành ngôi vương", Gill Pratt nhận xét.
Theo công bố của hãng ô tô Nhật Toyota cho biết sẽ huy động 200 nhân viên chủ yếu chỉ hoạt động và tập trung vào khâu R&D trí tuệ nhân tạo. Thêm vào đó, mảng cơ sở dữ liệu lớn cũng không loại trừ.
Chỉ cách đây ít ngày, một nhà thiết kế xe nổi tiếng đã từng làm việc với các mẫu xe hơi Ferrari và Porsche cũng đã nêu ý kiến và lên tiếng cảnh báo toàn bộ các hãng xe hơi Nhật rằng họ buộc sẽ sớm phải cạnh tranh với các hãng công nghệ vốn có nhiều lợi thế hơn.
Có thể Google và Apple vẫn chưa biết cách chế tác xe ô tô nhưng hầu như tuyệt đối họ sẽ dẫn đầu trong lĩnh vực phần mềm chạy trên các thế hệ xe thông minh mới nhất. Và khi đó, có khi hãng xe ô tô Nhật Toyota còn phải cạnh tranh với cả Thung lũng Silicon chứ không riêng gì Google và Apple.